Động đất kinh hoàng tại Italy - Sự kiện quốc tế được quan tâm nhất tuần

PV-Chủ nhật, ngày 28/08/2016 06:09 GMT+7

Nhiều nhà cửa đã đổ sập trong trận động đất ở miền Trung Italy. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tuần qua, thế giới đã bày tỏ lòng tiếc thương với những nạn nhân xấu số trong trận động đất tại Italy.

1. Động đất kinh hoàng tại Italy

Ngày 24/8, tại miền Trung Italy đã xảy ra trận động đất mạnh 6,2 độ richter khiến 281 người thiệt mạng. Đây là trận động đất tồi tệ nhất ở Italy kể từ sau vụ động đất xảy ra ở L'Aquila năm 2009 làm 390 người thiệt mạng. Theo ghi nhận của Cơ quan quốc gia về địa chất và động đất Italy, đã có gần 200 dư chấn sau trận động đất, trong đó dư chấn lớn nhất có cường độ 4,3 richter.

Amatrice là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất. Thị trấn này giờ tan hoang, chỉ còn sót lại rất ít các tòa nhà còn nguyên vẹn.

Đích thân Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã tới hiện trường, đồng thời cam kết sẽ không bỏ sót bất cứ ai, một gia đình hay một cộng đồng nào. Bộ Kinh tế Italy tuyên bố dành 234 triệu Euro trong ngân sách cứu trợ khẩn cấp quốc gia để hỗ trợ vùng bị thiệt hại do động đất.

Động đất tại Italy: Ít nhất 37 người thiệt mạng và 150 người mất tích Động đất tại Italy: Ít nhất 37 người thiệt mạng và 150 người mất tích

VTV.vn - Trận động đất 6,2 độ richter xảy ra tại miền Trung Italy khiến ít nhất 37 người thiệt mạng, 150 người mất tích. Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót

2. Phó Chủ tịch Tập đoàn Lotte tự sát

Cảnh sát cho biết, thi thể Phó Chủ tịch Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc, ông Lee In-won, đã được tìm thấy ngày 26/8 và bị nghi là tự sát. Sự việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi ông này bị thẩm vấn liên quan đến cuộc điều tra hình sự đối với tập đoàn lớn thứ 5 của Hàn Quốc này.

Tập đoàn Lotte đã xác nhận cái chết của ông Lee In-won với cảnh sát. Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), vào khoảng 7h10 giờ địa phương, một người qua đường đã phát hiện ông Lee bị treo cổ trên cây gần lối đi bộ ở thị trấn Yangpyeong thuộc tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul 50km về phía Đông. Một bức thư dài 4 trang được cho là thư tuyệt mệnh cũng bị phát hiện trong ô tô của ông Lee, trong đó bày tỏ lòng trung thành với Chủ tịch Tập đoàn Lotte, Shin Dong-bin và chối bỏ các cáo buộc trốn thuế và lập quỹ đen.

Thông tin về cái chết của ông Lee xuất hiện chỉ vài giờ trước khi các công tố viên dự kiến thẩm vấn ông này lúc 9h30 cùng ngày với cáo buộc nói trên. Trước đó, ngày 25/8, các công tố viên đã thẩm vấn Tổng Giám đốc Lotte, ông Hwang Gak-kyu, người đóng vai trò chủ chốt trong bộ phận hoạch định chiến lược của tập đoàn và là một trong ba người được Chủ tịch Shin Dong-bin tín nhiệm cùng với ông Lee.

Hàn Quốc: Phó Chủ tịch Tập đoàn Lotte tự sát Hàn Quốc: Phó Chủ tịch Tập đoàn Lotte tự sát

VTV.vn - Cảnh sát cho biết, thi thể Phó Chủ tịch Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc, ông Lee In-won đã được tìm thấy ngày 26/8 và bị nghi là tự sát.

3. Tổng thống Brazil Dilma Rousseff chính thức bị luận tội

Thượng viện Brazil ngày 25/8 đã chính thức bắt đầu phiên luận tội xem xét bãi nhiệm Tổng thống Dilma Rousseff do liên quan tới cáo buộc vi phạm luật ngân sách quốc gia.

Tổng thống Rousseff bị cáo buộc vi phạm Luật Trách nhiệm tài chính do đã làm đẹp các con số thống kê nhằm giảm bớt tỷ lệ thâm hụt ngân sách năm 2014 và đã sử dụng kinh phí bổ sung không có trong dự toán ngân sách mà không có sự đồng ý của Quốc hội.

Dự kiến, vào ngày 29/8/2016, bà Rousseff sẽ lần đầu tiên ra điều trần trước Thượng viện Brazil kể từ khi bị Quốc hội đình chỉ chức vụ Tổng thống từ tháng 5/2016. Sau đó, trong vòng 48 giờ, 81 Thượng nghị sỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu để đưa ra quyết định cuối cùng về việc bãi nhiệm bà Rousseff.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff chính thức bị luận tội Tổng thống Brazil Dilma Rousseff chính thức bị luận tội

VTV.vn - Thượng viện Brazil ngày 25/8 đã chính thức bắt đầu phiên luận tội xem xét bãi nhiệm Tổng thống Dilma Rousseff do liên quan tới cáo buộc vi phạm luật ngân sách quốc gia.

4. Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc bị bắt

Ông Vương Kiến Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Bộ Tham mưu Liên hợp thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đã bị bắt do vi phạm kỷ luật Đảng. Thông tin trên được đăng tải trên báo "Bưu điện Hoa Nam buổi sáng" của Hong Kong (Trung Quốc) ngày 26/8.

Tờ báo này dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay, ông Vương Kiến Bình, 62 tuổi, đã bị bắt tại thành phố Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc. Vợ và thư ký của ông Vương Kiến Bình cũng đều đã bị bắt.

Được biết, ông Vương Kiến Bình có quan hệ thân thiết với cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu và cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, người đã bị kết án tù chung thân năm 2015 với các tội danh nhận hối lộ, lạm quyền và cố ý để lộ bí mật quốc gia.

5. Hiệp ước lịch sử chấm dứt hơn 5 thập kỷ nội chiến ở Colombia

Ngày 25/8, người dân Colombia đã ăn mừng sự kiện đáng nhớ đó là Chính phủ Colombia và lực lượng vũ trang cách mạng (FARC) đã ký kết hiệp định hòa bình, chấm dứt nửa thế kỷ nội chiến ở nước này. Đây được xem như là chiến thắng của cả Chính phủ Colombia và lực lượng vũ trang cách mạng FARC. Thế nhưng con đường tới được chiến thắng này cũng có không ít chông gai.

Hiệp ước lịch sử chấm dứt hơn 5 thập kỷ nội chiến ở Colombia Hiệp ước lịch sử chấm dứt hơn 5 thập kỷ nội chiến ở Colombia

VTV.vn - Chính phủ Colombia và lực lượng vũ trang cách mạng (FARC) đã ký kết hiệp định hòa bình, chấm dứt nửa thế kỷ nội chiến ở nước này.

6. Tòa hành chính Tối cao Pháp bác lệnh cấm burkini

Hôm 26/8, Tòa hành chính Tối cao Pháp đã ra phán quyết đình chỉ lệnh cấm trang phục áo tắm burkini của người Hồi giáo mà hàng loạt thị trấn, thành phố đang áp dụng.

Phán quyết của Tòa hành chính Tối cao Pháp cho biết họ sẽ yêu cầu hơn 30 thành phố, thị trấn dỡ bỏ lệnh cấm mặc burkini. Theo phán quyết của tòa án, sắc lệnh cấm burkini là vi phạm các quyền tự do cơ bản của người dân. Các thẩm phán cho rằng chính quyền địa phương chỉ nên hạn chế các tự do cá nhân trong trường hợp chứng minh được các nguy cơ đó đe dọa trật tự xã hội. Trong trường hợp burkini, tòa cho rằng trật tự xã hội không hề có nguy cơ bị tổn hại.

Tuy nhiên, quyết định này đã gây ra những phản ứng khác nhau trong đó có ít nhất 3 Thị trưởng cho biết họ vẫn sẽ giữ lệnh cấm này.

Tòa hành chính Tối cao Pháp bác lệnh cấm burkini Tòa hành chính Tối cao Pháp bác lệnh cấm burkini

VTV.vn-Hôm 26/8, Tòa hành chính Tối cao Pháp đã ra phán quyết đình chỉ lệnh cấm trang phục áo tắm burkini của người Hồi giáo mà hàng loạt thị trấn, thành phố đang áp dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước