Dòng người nhập cư đổ về Canada

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 13/02/2017 05:00 GMT+7

Người dân Mỹ biểu tình phản đối sắc lệnh cấm người tị nạn nhập cảnh của tân Tổng thống Mỹ tại sân bay quốc tế San Francisco ở bang California. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Sắc lệnh tạm thời cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump đã phá tan giấc mộng của họ. Không còn hy vọng định cư ở Mỹ, cũng không thể quay về, họ tìm đường trốn vào Canada.

Dưới cái lạnh tái tê -30 độ C, anh Farhan Ahmed đến từ Somalia cùng gần 20 người tị nạn khác lầm lũi băng qua những khu rừng, cao nguyên phủ đầy tuyết để tới Emerson - một thị trấn nằm ở biên giới Canada - Mỹ.

Sắc lệnh tạm thời hạn chế công dân từ 7 nước Hồi giáo nhập cư vào Mỹ của Tổng thống Donald Trump buộc những người tị nạn như anh Farhan phải từ bỏ giấc mơ Mỹ và chạy trốn về phía Bắc.

"Khi tôi biết họ đang truy tìm những người nhập cư như tôi, cũng là lúc tôi quyết định thử vận may của mình tại Canada để được bảo vệ, bởi nếu tôi bị trục xuất trở lại Somalia, chắc chắn tôi sẽ bị giết", Farhan Ahmed - Người tị nạn Somalia nói.

Chính phủ Canada tuyên bố sẽ mở cửa để giúp đỡ những người tị nạn bị mắc kẹt bởi lệnh cấm nhập cư của ông Trump.

Chỉ trong vài tháng qua, số người tị nạn vượt qua biên giới Canada - Mỹ bằng đường bộ thay vì thông qua các cửa khẩu chính thức đã tăng đột biến.

Bà Rita Chahal - Giám đốc điều hành Hội đồng Di trú tỉnh Manitoba, Canada cho biết: "Chúng tôi sẽ làm việc với các cấp chính quyền để đảm bảo sự an toàn và an ninh của đất nước cũng như của công dân Canada. Đồng thời, chúng tôi muốn đảm bảo cung cấp các dịch vụ cần thiết cho những người mới đến, những người đang tìm kiếm nơi trú ẩn, bởi đó là quyền của họ".

Hiện tại, sắc lệnh hạn chế nhập cư của ông Trump đang bị tòa án Mỹ đình chỉ, nhưng điều đó không cản trở những người nhập cư đổ xô tới Canada.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước