Đức bắt đầu triển khai quân đội thường trực tại Litva

Đàm Linh (Theo Euronews)-Thứ ba, ngày 09/04/2024 07:00 GMT+7

(Ảnh: Euronews)

VTV.vn - Đức đã cử những binh sĩ đầu tiên đến Litva theo thỏa thuận giữa hai nước.

Vào tháng 12/2023, ĐứcLitva đã ký lộ trình triển khai lữ đoàn Đức tại Litva (Lữ đoàn Litva). Thỏa thuận mới giữa Đức và Litva sẽ dẫn đến việc quân đội Đức phải triển khai lực lượng thường trực ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai.

Đức sẽ tiến hành triển khai một lữ đoàn gồm tổng cộng gần 5.000 binh sĩ ở sườn phía Đông của NATO.

Lữ đoàn này sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào cuối năm 2027 và phía Litva sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng cho Lữ đoàn.

Litva là quốc gia nằm giáp với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

Nếu thỏa thuận với Đức được thực hiện đầy đủ, Litva rất có thể sẽ có sự hiện diện quân sự lớn nhất của NATO.

Vào năm 2022, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết tăng chi tiêu quốc phòng của Đức theo mục tiêu của NATO là 2% tổng sản phẩm quốc nội và thành lập một quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ Euro để hỗ trợ hiện đại hóa quân đội Đức.

Phản ứng về động thái này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo kế hoạch triển khai quân đội thường trực của Đức tại Litva sẽ khiến căng thẳng leo thang và điều này sẽ khiến Moscow phải có các biện pháp đặc biệt để đảm bảo an ninh.

Đức dự kiến chi thêm 9 tỷ Euro cho quốc phòng Đức dự kiến chi thêm 9 tỷ Euro cho quốc phòng

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Christian Lindner dự kiến mức chi tiêu quốc phòng bổ sung lên tới 9 tỷ Euro (9,7 tỷ USD) từ năm 2028 nếu nước này có thể giảm mức nợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Đức, Litva

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước