Đức cảnh báo nguy cơ bị tấn công cao

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/08/2016 05:36 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết Đức sẽ tiếp tục phải đối mặt với mối nguy cơ cao từ các vụ tấn công.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi cảnh sát Đức bắt giữ một đối tượng tị nạn người Syria bị tình nghi đang lên kế hoạch tấn công tại Đức.

Dự kiến trong ngày 11/8, Bộ Nội vụ Đức sẽ công bố thêm các biện pháp mới ngăn ngừa nguy cơ khủng bố. Trong số các biện pháp này có cả việc trục xuất những đối tượng tìm kiếm quy chế tị nạn mà bị kết án.

Trong một số trường hợp, các bác sĩ được yêu cầu phải báo cáo với cơ quan chức năng về những bệnh nhân có biểu hiện bất thường, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa cộng đồng và an ninh quốc gia.

Đức bắt giữ một đại diện cấp cao của IS Đức bắt giữ một đại diện cấp cao của IS

VTV.vn - Bộ Nội vụ bang Rheinland-Pfalz, Đức ngày 9/8 xác nhận, lực lượng đặc nhiệm Đức đã bắt giữ một nghi can khủng bố tại thành phố Mutterstadt thuộc bang này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước