Đức cảnh báo nguy cơ từ tấn công mạng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/07/2017 07:50 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Global Look Press)

VTV.vn - Đức hiện đang là mục tiêu lớn của các hoạt động do thám và tấn công mạng do nước ngoài thực hiện.

Báo cáo thường niên của Cơ quan Tình báo Nội địa Đức đã liệt kê một loạt nguy cơ đe dọa đến an ninh nước này, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các hoạt động do thám mạng đang gia tăng mạnh mẽ và tập trung vào mục tiêu chính như: Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ở nước ngoài, Bộ Kinh tế và Tài chính, Quân đội Đức.

Trong những năm gần đây, phần mềm mã độc Sandworm đã tấn công vào các trang mạng của Chính phủ, cơ quan viễn thông, các cơ quan trọng yếu của các nước đồng minh NATO.

Thêm hàng trăm vụ tấn công mạng tại Ukraine Thêm hàng trăm vụ tấn công mạng tại Ukraine Công ty năng lượng nhà nước Ukraine tiếp tục bị tấn công mạng Công ty năng lượng nhà nước Ukraine tiếp tục bị tấn công mạng Thêm những nạn nhân mới của vụ tấn công mạng Thêm những nạn nhân mới của vụ tấn công mạng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước