Đức, Pháp, Anh thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân Iran

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/11/2020 15:33 GMT+7

Từ trái qua phải: Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh minh họa: Reuters).

VTV.vn - Thỏa thuận hạt nhân Iran chính là trọng tâm cuộc gặp ba bên hôm qua giữa Ngoại trưởng ba nước Đức, Pháp, Anh tại Berlin, Đức.

Trong bối cảnh chính quyền mới của Mỹ sẽ nhậm chức vào năm tới, châu Âu đang kỳ vọng hai bên sẽ có một cách tiếp cận chung liên quan hồ sơ nóng hạt nhân Iran.

Cuộc gặp cũng là để chuẩn bị cho sự hợp tác với Mỹ trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân Iran.

Châu Âu đang rất kỳ vọng Mỹ sẽ tham gia trở lại Thỏa thuận hạt nhân Iran, sau khi đơn phương rút bỏ vào tháng 5/2018.

Về phần mình, trong tuyên bố mới nhất, Iran đã kêu gọi ba nước Đức, Pháp, Anh có các bước đi nhằm bảo vệ quyền lợi hạt nhân của Iran.

Tehran cũng khẳng định sẵn sàng thực thi các cam kết, nếu các bên đều tuân thủ nghĩa vụ.

EU cảnh báo thỏa thuận hạt nhân Iran có thể sụp đổ EU cảnh báo thỏa thuận hạt nhân Iran có thể sụp đổ Đức, Pháp, Anh hối thúc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Đức, Pháp, Anh hối thúc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran giảm cam kết với thỏa thuận hạt nhân Iran giảm cam kết với thỏa thuận hạt nhân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước