EC phạt tiền các nước không nhận phân bổ người tị nạn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/05/2016 14:54 GMT+7

VTV.vn - Báo "Tiêu điểm" của Đức đưa tin, Ủy ban châu Âu (EC) đang lên kế hoạch phạt nặng các nước không chấp nhận hạn ngạch phân bổ người tị nạn của châu Âu.

Nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải đối mặt với mức phạt 250.000 Euro cho mỗi trường hợp người tị nạn bị từ chối tiếp nhận. Được biết, các nước phản đối hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn chủ yếu là các quốc gia vùng Đông Âu như Hungary, Ba Lan và Slovakia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước