Ecuador ngăn Wikileaks gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử ở Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 19/10/2016 15:56 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Ecuador vừa thừa nhận đã hạn chế tạm thời việc truy cập dịch vụ mạng tại Đại sứ quán nước này tại London, Anh.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ ít giờ sau khi trang mạng Wikileaks cho đăng tải những tài liệu có thể gây bất lợi cho ứng viên Hillary Clinton.

Trước đó, WikiLeaks đã tố cáo Ecuador cản trở việc truy cập Internet của ông Assange, sau khi trang mạng này hé lộ những tài liệu về mối quan hệ giữa ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton với các ông lớn trên phố Wall.

Theo Chính phủ Ecuador, lý do dẫn tới quyết định này là để tránh việc Wikileaks gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử ở Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ thông tin cho rằng hành động này của phía Ecuador là do yêu cầu của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước