EU đạt thỏa thuận cắt giảm siêu khí nhà kính (HFC)

Thế Dũng (Phóng viên THVN tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 06/10/2023 06:31 GMT+7

VTV.vn - Đây một phần trong kế hoạch tổng thể của khối nhằm hạn chế phát thải khí CO2 và bảo vệ môi trường.

Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu hôm qua đã đạt được thỏa thuận đặt mục tiêu cắt giảm hoàn toàn các loại khí dùng làm môi chất lạnh được sử dụng cho tủ lạnh, máy điều hòa và một số sản phẩm khác.

Theo yêu cầu từ các nhà đàm phán thuộc Ủy ban Môi trường, sức khỏe cộng đồng và An toàn thực phẩm thuộc Nghị viện châu Âu, đến năm 2050, các nước thành viên Liên minh châu Âu, phải loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng các hợp chất hóa học, gọi tắt là HFC. Đây là các loại hợp chất đang được sử dụng cho các sản phẩm tủ lạnh, máy điều hòa, máy bơm nhiệt, thiết bị phòng cháy chữa cháy và bình xịt.

EU đạt thỏa thuận cắt giảm siêu khí nhà kính (HFC) - Ảnh 1.

HFC được xác định là siêu khí nhà kính, vì loại khí này chỉ chiếm khoảng 2,5% lượng phát thải khí nhà kính của Liên minh châu Âu, song có thể đẩy nhanh quá trình biến đổi khí hậu gấp hàng nghìn lần so với khí CO2.

Để đạt được mục tiêu loại bỏ hoàn toàn HFC, Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu cũng đề ra lộ trình giảm dần hạn ngạch tiêu thụ các hợp chất này từ năm 2024-2049. Điều này đồng nghĩa, các nhà sản xuất tủ lạnh, máy điều hòa hay máy bơm nhiệt phải giảm dần việc sử dụng HFC, chuyển sang các giải pháp thay thế, nếu không muốn các sản phẩm của mình bị cấm lưu hành tại châu Âu.

Việc cấm sử dụng khí siêu nhà kính vào năm 2050 là bước tiến quan trọng của các nước thành viên Liên minh châu Âu nhằm đạt được mục tiêu chung về chống biến đổi khí hậu và cắt giảm khí phát thải theo thỏa thuận Paris. Đây cũng là tín hiệu thị trường rõ ràng với các nhà sản xuất và phân phối sản phẩm tại châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

khí nhà kính

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước