EU điều tra chương trình "hộ chiếu vàng"

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/10/2020 17:00 GMT+7

Có hộ chiếu của một nước châu Âu, người nước ngoài được quyền đi lại tự do và cư trú bất cứ đâu trong lãnh thổ 28 nước châu Âu. (Ảnh minh họa: BBC)

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) sẽ có hành động pháp lý với CH Síp và Malta, liên quan đến chương trình "hộ chiếu vàng" gây tranh cãi của 2 nước này.

Châu Âu hiện đang lên 1 bộ khung quy định quản lý những chương trình thị thực ở CH Síp và Malta.

Trước hết Ủy ban châu Âu (EC) sẽ giữ liên lạc chặt chẽ, đảm bảo cả 2 nước này tôn trọng luật pháp EU...

Chính phủ Síp hồi tuần trước tạm dừng chương trình "hộ chiếu vàng" vốn mang lại nguồn thu 7 tỉ euro, sau 1 cuộc điều tra độc lập phát giác những hành vi dùng tiền mua thị thực ở đây. Còn Malta đề xuất sửa đổi "hộ chiếu vàng" theo hướng thêm quy định nhà đầu tư sẽ phải ở có 3 năm ở đây thì mới được cấp hộ chiếu. Tuy nhiên tất cả những động thái này vẫn được EU đánh giá là chưa thỏa đáng.

Cộng hòa Cyprus dừng triển khai chương trình “hộ chiếu vàng” Cộng hòa Cyprus dừng triển khai chương trình “hộ chiếu vàng” Cộng hòa Síp tước quốc tịch của 7 người thuộc chương trình "hộ chiếu vàng" Cộng hòa Síp tước quốc tịch của 7 người thuộc chương trình 'hộ chiếu vàng' Châu Âu cân nhắc hành động pháp lý với chương trình "hộ chiếu vàng" của Cyprus Châu Âu cân nhắc hành động pháp lý với chương trình 'hộ chiếu vàng' của Cyprus

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước