EU mở rộng danh sách trừng phạt Nga vì đưa turbine khí đến Crimea

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/08/2017 14:36 GMT+7

Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất turbine khí của Siemens. (Ảnh: siemens.com)

VTV.vn - Danh sách trừng phạt bổ sung nhằm vào 3 công dân Nga cùng 3 công ty Nga liên quan.

Liên minh châu Âu (EU) đã bổ sung một số cá nhân và công ty Nga vào danh sách trừng phạt, do liên quan đến việc đưa các turbine khí của Tập đoàn Siemens đến Bán đảo Crimea - khu vực đang chịu các lệnh trừng phạt của EU.

Danh sách trừng phạt bổ sung nhằm vào 3 công dân Nga, trong đó có Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Andrey Cherezov, cùng 3 công ty Nga liên quan. Ngoài ra, còn có 2 công ty của Siemens thực hiện hợp đồng thầu đưa turbine khí tới Crimea.

Trước đó, ngày 21/7 vừa qua, Tập đoàn công nghiệp Siemens của Đức đã tuyên bố rút khỏi công ty liên doanh Interautomatika của Nga do bất đồng liên quan tới vấn đề này, đồng thời phong tỏa việc giao nhận thiết bị sản xuất điện cho các công ty nhà nước của Nga.

Phản ứng trước hành động mới của EU, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, đây là quyết định vô cùng đáng tiếc và Moscow có quyền trả đũa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước