FBI từng cảnh báo Anh về kẻ đánh bom khủng bố ở Manchester

VTV9-Thứ hai, ngày 29/05/2017 14:16 GMT+7

Nghi phạm Salman Abedi. (Ảnh: The Independent)

VTV.vn - FBI đã từng cảnh báo Anh về nghi phạm của vụ đánh bom ở sân vận động Manchester Arena (Anh) làm chết 22 người.

Từ đầu năm 2017, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cảnh báo Cơ quan Tình báo Nội địa Anh, Salman Abedi, người gốc Bắc Phi, thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tên này đang lên kế hoạch tấn công nước Anh. FBI biết được tin này nhờ việc theo dõi các cuộc điện đàm của Abedi từ năm 2016.

Cơ quan tình báo Anh đã bắt Abedi. Tuy nhiên khi đó, họ tin rằng tên này đang lên kế hoạch tấn công một nhân vật chính trị. Sau đó, do không tìm được chứng cứ, Abedi đã được tại ngoại.

Ngày 29/5, cảnh sát Anh đã công bố hình ảnh Abedi khi y đang trên đường tới nhà thi đấu Manchester để gây ra vụ đánh bom tự sát khiến 22 người chết và 59 người bị thương. Trong ảnh, Abedi đeo kính, mặc áo khoác đen, quần bò, đội mũ lưỡi trai, mang giày thể thao và khoác ba lô chứa thiết bị nổ. Nhà chức trách tin rằng, đối tượng đã chế tạo bom tại một căn hộ thuê ở trung tâm thành phố. Căn hộ là một trong 17 địa điểm các chuyên gia đã lục soát trong vài ngày qua.


Anh bắt thêm 1 nghi phạm đánh bom khủng bố ở Manchester Anh bắt thêm 1 nghi phạm đánh bom khủng bố ở Manchester Vụ đánh bom ở Manchester: Nhiều phần tử vẫn chưa bị bắt giữ Vụ đánh bom ở Manchester: Nhiều phần tử vẫn chưa bị bắt giữ Anh truy lùng mạng lưới khủng bố tình nghi liên quan đến vụ đánh bom Manchester Anh truy lùng mạng lưới khủng bố tình nghi liên quan đến vụ đánh bom Manchester
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước