Vụ đánh bom ở Manchester: Nhiều phần tử vẫn chưa bị bắt giữ

VOV-Thứ hai, ngày 29/05/2017 06:15 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Amber Rudd. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh cho rằng, nhiều thành viên thuộc mạng lưới những kẻ đánh bom tại Manchester vẫn chưa bị bắt giữ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Amber Rudd ngày 28/5 cho rằng, các thành viên thuộc mạng lưới của kẻ đánh bom liều chết tại Manchester - Salman Abedi có khả năng vẫn ở ngoài vòng pháp luật, sau khi mức độ đe dọa khủng bố đã được hạ thấp do những tiến triển đáng kể trong quá trình điều tra vụ việc.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình BBC, bà Amber Rudd nói rằng, rất có khả năng, còn một số đối tượng trong nhóm khủng bố này vẫn chưa bị bắt giữ. Các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra. Hiện đã có 11 nghi can bị bắt giữ.

Bộ trưởng Amber Rudd cũng cho biết thêm, các cơ quan an ninh đã có một số thông tin về Salman Abedi từ trước khi xảy ra vụ đánh bom ở Manchester, tuy nhiên vị Bộ trưởng từ chối tiết lộ chính xác đó là những thông tin gì. Cảnh sát Anh cũng đã cho công bố ảnh của Salman Abedi.

Trước đó, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố, với những tiến triển đạt được trong quá trình điều tra vụ đánh bom tại Manchester nên các chuyên gia tình báo đã quyết định hạ thấp mức độ đe dọa, từ mức cao nhất "nguy kịch", có nghĩa là một cuộc tấn công có khả năng sắp xảy ra, xuống mức "nghiêm trọng".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước