G20 chưa thể nhất trí về khí hậu và thương mại

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 08/07/2017 08:46 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 lần này, phiên thảo luận về thương mại và khí thải đã khá căng thẳng, do quan điểm khác biệt của phía Mỹ so với các nước còn lại.

Nước Mỹ giữ nguyên quan điểm rút khỏi Thoả thuận khí hậu toàn cầu, trong khi tất cả các nước khác tham gia Hội nghị Thượng đỉnh G20 đã tái khẳng định cam kết cắt giảm khí thải làm Trái đất nóng lên. Dự thảo Tuyên bố chung có câu: "Chúng tôi ghi nhận quyết định của Mỹ rút ra khỏi Hiệp định Paris".

Thủ tướng Đức trong phát biểu cuối ngày họp cho biết, các nhóm chuyên viên của mỗi nước sẽ phải làm việc cả đêm để hoàn tất dự thảo Tuyên bố chung, do còn quá nhiều điểm bất đồng về thương mại. Bà Merkel cho biết, hầu hết các nước tham gia hội nghị đều tin vào hiệu quả của thương mại tự do và công bằng.

Cuối giờ chiều, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc ra tuyên bố chung lên án Triều Tiên bắn thử tên lửa và cam kết sẽ gây sức ép tối đa buộc nước này từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử.

Thủ tướng dự phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 Thủ tướng dự phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 Chủ nghĩa bảo hộ - Vấn đề kinh tế trọng tâm tại G20 Chủ nghĩa bảo hộ - Vấn đề kinh tế trọng tâm tại G20 Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc trong bối cảnh bất đồng Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc trong bối cảnh bất đồng

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước