Gập ghềnh chặng đường tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/05/2018 07:09 GMT+7

VTV.vn - Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều trở nên gập ghềnh hơn khi cả 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đưa ra cảnh báo hủy cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 12/6 tới.

Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vào cuối tháng 4 vừa qua cho thấy những dấu hiệu tích cực về một tương lai ổn định và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Ngay sau cái bắt tay thân thiện của Nhà lãnh đạo 2 miền Triều Tiên, các bài báo chính trị đã lạc quan về một bán đảo Triều tiên phi hạt nhân. Còn các báo kinh tế đã hướng tới một viễn cảnh Triều Tiên thịnh vượng, ngang với Hàn Quốc. Báo thể thao thì đánh giá về một đội tuyển bóng đá nam liên Triều đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, để đến được những giấc mơ này có nhiều cánh cửa. Và con đường tới cánh cửa đầu tiên là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều vào tháng 6 tới đây cũng không hề bằng phẳng.

Trong động thái đầu tiên sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Triều Tiên điều chỉnh lại múi giờ của mình, nhanh 30 phút so với múi giờ cũ, đồng bộ với Hàn Quốc và Nhật Bản là GMT +9.

Trong khi đó, phía Hàn Quốc dỡ bỏ những loa phát thanh tuyên truyền ở biên giới hướng sang phía Triều Tiên, vốn được dựng lên từ nửa thế kỷ trước.

Triều Tiên ngay sau đó tiếp tục đề nghị Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế đánh giá và mở một đường bay qua không phận Triều Tiên, vì sẽ không còn nguy cơ xảy ra những vụ phóng thử tên lửa không báo trước.

Những tín hiệu tích cực tới dồn dập. Trong một động thái được đánh giá là thiết thực nhất hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ cho ngừng hoạt động bãi thử hạt nhân Punggye-ri ngay trong tháng 5. Sự kiện này sẽ có sự tham gia của các quan sát viên và phóng viên quốc tế.

Tuy nhiên, cuộc gặp quan chức cấp cao giữa hai miền Triều Tiên để triển khai tuyên bố chấm dứt chiến tranh và phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên đã bị Bình Nhưỡng hủy. Nguyên nhân là do Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận Thần Sấm 2018 đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc là hành động khiêu khích.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng cảnh báo cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên có thể bị xem xét lại, nếu các cuộc tập trận chung còn tiếp diễn.

Nhật Bản, Singapore nhất trí hợp tác hướng tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Nhật Bản, Singapore nhất trí hợp tác hướng tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: Phép thử từ Bình Nhưỡng và 'quả bóng' nằm ở phần sân của ông Trump Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: Phép thử từ Bình Nhưỡng và "quả bóng" nằm ở phần sân của ông Trump 'Gập ghềnh' cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên: Làm thế nào để 2 bên tin nhau? "Gập ghềnh" cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên: Làm thế nào để 2 bên tin nhau?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước