Giá lạnh tại châu Âu khiến 65 người thiệt mạng

Minh Chi (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 15/01/2017 08:22 GMT+7

Một người đàn ông đi bộ dưới giá lạnh ở Sarajevo, Bosnia. (Ảnh: Amel Emric/AP)

VTV.vn - Giá lạnh tại châu Âu đang tiếp tục gây thiệt hại về người, gây hỗn loạn giao thông và mất điện. Tới nay, tổng số người thiệt mạng do thời tiết đã lên đến 65 người.

Cảnh báo gió mạnh đã được đưa ra tại miền Bắc và miền Đông nước Pháp. Tại đây đã ghi nhận khoảng 50 người bị thương nhẹ, hơn 350.000 ngôi nhà tại phía Bắc nước Pháp vẫn chịu cảnh mất điện cho đến sáng 14/1. Trong khi đó, cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng đã được ban bố tại phía Đông nước Anh.

Ngoài ra, miền Trung và Tây Đức còn dự kiến sẽ có tuyết rơi dày đến 30cm trong những ngày này. Tại Hà Lan, chính quyền các khu vực ven biển cũng đang chuẩn bị đối phó với bão và mưa lớn.

Giá lạnh tại châu Âu khiến 65 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ và nhân viên y tế làm việc tại hiện trường sau khi một mái nhà bị sụp đổ ở Istanbul. (Ảnh: Reuters)

Giá lạnh ảnh hưởng nặng nề đến cộng đồng người Việt tại Ba Lan Giá lạnh ảnh hưởng nặng nề đến cộng đồng người Việt tại Ba Lan Cộng đồng người Việt ở châu Âu ảnh hưởng bởi giá lạnh kỷ lục Cộng đồng người Việt ở châu Âu ảnh hưởng bởi giá lạnh kỷ lục Người tị nạn châu Âu vật lộn với giá lạnh Người tị nạn châu Âu vật lộn với giá lạnh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

giá lạnh

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước