Giải phóng Mosul - Thắng lợi mang tính biểu tượng tại Iraq

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/07/2017 14:08 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Mosul của Iraq đang trở thành tâm điểm chú ý trong cuộc chiến chống khủng bố tại Trung Đông.

Ngày 9/7, Chính phủ Iraq tuyên bố, quân đội chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát Mosul từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đây được coi là một thắng lợi lớn mang tính biểu tượng, khi mà Mosul không chỉ là thành phố lớn thứ hai của Iraq, mà còn là nơi IS từng tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo cách đây 3 năm.

Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi đã quàng lá quốc kỳ trên vai khi đến thành phố Mosul để chúc mừng quân đội giành thắng lợi, sau chiến dịch quân sự kéo dài hơn 8 tháng.

Các lực lượng Iraq đã bắt đầu chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, từ tay phiến quân IS vào tháng 10/2016. Ban đầu là các cuộc giao tranh để giành lối vào thành phố, tiếp đó giành lại các khu vực phía Đông và tấn công vào sườn phía Tây Mosul.

Giao tranh đã phá hủy phần lớn thành phố Mosul và gây nhiều thương vong cho dân thường. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, hơn 900.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa do xung đột.

Mosul chính là nơi thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi lần đầu tiên xuất hiện ở ngôi đền al-Nuri tháng 7/2014 và tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên ngôi đền đã bị IS phá hủy hồi tháng 6 - động thái được giới phân tích nhận định là sự thừa nhận thất bại.

Chiến thắng tại Mosul còn mang ý nghĩa chiến lược về quân sự, bởi đây là một trong những cửa ngõ chính để các tay súng nước ngoài thâm nhập Iraq. Giải phóng Mosul sẽ giúp quân đội chính phủ thắt chặt kiểm soát cửa ngõ này. Tuy nhiên, giới chuyên gia phân tích cảnh báo, giành lại Mosul không có nghĩa là các mối đe dọa từ IS đã chấm dứt. Tổ chức khủng bố này hiện vẫn chiếm giữ một số vùng lãnh thổ khác tại Iraq và vẫn thường xuyên tiến hành các vụ đánh bom tại các khu vực do Chính phủ kiểm soát.

Iraq tuyên bố giải phóng thành phố Mosul khỏi IS Iraq tuyên bố giải phóng thành phố Mosul khỏi IS

VTV.vn - Ngày 9/7, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố, quân đội nước này đã giải phóng hoàn toàn thành phố Mosul từ tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước