Giới chức Anh yêu cầu được tiếp cận tin nhắn mã hóa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 27/03/2017 14:14 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Việc mã hóa từ đầu đến cuối các tin nhắn được cung cấp bởi những dịch vụ như WhatsApp là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Thông tin trên được Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd đưa ra.

Theo bà, các cơ quan an ninh cần có quyền tiếp cận những nội dung này và không nên có những khu vực an toàn cho những tin nhắn của các phần tử khủng bố.

Trước đó, truyền thông Anh cho hay, ngay trước khi tiến hành vụ tấn công gần tòa nhà Quốc hội Anh, thủ phạm Khalid Masood đã gửi đi 1 đoạn tin nhắn mã hóa thông qua ứng dụng WhatsApp.

Skype và WhatsApp đang sở hữu quá nhiều thông tin người dùng Skype và WhatsApp đang sở hữu quá nhiều thông tin người dùng

VTV.vn -Tháng 9 tới, Ủy Ban châu Âu (EC) sẽ đưa ra đề xuất nhằm tăng tính cạnh tranh công bằng giữa các nhà khai thác dịch vụ viễn thông và các dịch vụ liên lạc khác trên internet.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước