Hà Lan xoa dịu tranh cãi ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/03/2017 07:37 GMT+7

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong một cuộc trả lời phỏng vấn. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Hà Lan sẽ làm mọi thứ để xoa dịu cuộc tranh cãi ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ là tuyên bố được Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đưa ra ngày 12/3.

Thủ tướng Hà Lan cho rằng nếu Thổ Nhĩ Kỳ leo thang căng thẳng, Hà Lan buộc phải đáp trả. Tuy nhiên, Hà Lan sẽ làm mọi điều trong quyền hạn của mình để xoa dịu tình hình.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo Hà Lan sẽ phải trả giá sau khi cấm chuyến bay của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh và ngăn gia đình của quan chức này vào Lãnh sự quán tại Rotterdam, Hà Lan.

Bản thân ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố nước này sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp chống Hà Lan, cho đến khi Amsterdam chịu xin lỗi về vụ việc này. Tranh cãi với Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay được xem là cuộc xung đột ngoại giao tồi tệ nhất mà Hà Lan từng trải qua trong những năm trở lại đây.

Hà Lan quyết định trục xuất một bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ Hà Lan quyết định trục xuất một bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ Trước thềm bầu cử Quốc hội Hà Lan Trước thềm bầu cử Quốc hội Hà Lan Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đáp trả Hà Lan “mạnh tay nhất” Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đáp trả Hà Lan “mạnh tay nhất”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước