Trước thềm bầu cử Quốc hội Hà Lan

Hồng Quang, Đoàn Hà (PV Đài THVN tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 12/03/2017 18:50 GMT+7

VTV.vn - 26 chính đảng Hà Lan tham gia tranh 150 ghế Quốc hội, trong đó đảng Vì Tự do theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa đang cạnh tranh gắt gao vị trí đứng đầu.

Hai ngày nữa, cử tri Hà Lan đi bỏ phiếu để bầu ra một Quốc hội mới cho 4 năm sắp tới. Chiến dịch tranh cử đang bước vào giai đoạn cuối, với cuộc tranh luận trên truyền hình đêm 11/3 về tác động của Hồi giáo tới tương lai đất nước Hà Lan. Đây là một trong 3 cuộc bầu cử lớn của năm nay tại châu Âu, diễn ra trong lúc xu hướng dân tộc chủ nghĩa và bài Hồi giáo thu hút được nhiều cử tri hơn bao giờ hết.

Ông Eric Lapelaars (Thành phố Eindhoven, Hà Lan) không tin là đảng Vì Tự do cực hữu sẽ thắng cử. Là một chuyên gia tài chính và quan tâm nhiều đến chính trị, ông Lapelaars cho rằng chủ trương của đảng Vì Tự do, từ bỏ đồng Euro, ngưng nhận người tị nạn Hồi giáo, thậm chí đóng cửa các nhà thờ Hồi giáo và cấm kinh Coran trên toàn lãnh thổ Hà Lan, là quá cực đoan.

Bài châu Âu, bài ngoại, bài Hồi giáo, nhưng đã có lúc đảng cực hữu Vì Tự do đứng đầu trong thăm dò ý định bỏ phiếu, vượt lên cả đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ đang nắm quyền.

Đảng của Thủ tướng Mark Rutte chủ trương đưa Hà Lan hội nhập sâu rộng hơn nữa với châu Âu. Bốn năm qua, Chính phủ của ông Mark Rutte đã đưa kinh tế Hà Lan tăng trưởng trở lại, ngân sách thặng dư, nợ công giảm mạnh, nhưng thất nghiệp vẫn cao và tỷ lệ việc làm không ổn định vẫn tới hơn 30%.

Đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ xây dựng chương trình tranh cử dựa trên các cam kết cải cách kinh tế và tạo thêm việc làm. Đó cũng là quan điểm của đảng Lao động trong liên minh cầm quyền.

Ba cuộc bầu cử năm nay tại Hà Lan, Pháp và Đức đang được chú ý đặc biệt, vì có thể sẽ làm thay đổi trật tự chính trị châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước