Hàn Quốc hạn chế xe cũ lưu thông để chống ô nhiễm

Ngọc Anh (Ban Thời sư)-Thứ sáu, ngày 05/08/2016 15:25 GMT+7

VTV.vn - Nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày một gia tăng, Hàn Quốc vừa quyết định sẽ hạn chế số lượng xe cũ chạy dầu diesel lưu thông trên đường.

Theo đó, bắt đầu từ năm sau, thủ đô Seoul sẽ cấm lưu thông các xe chạy dầu diesel đăng ký trước năm 2006. Lệnh cấm tương tự sẽ được thực hiện tại thành phố Incheon và 17 thành phố khác vào năm 2018.

Ước tính có khoảng 1 triệu xe sẽ phải tuân thủ lệnh cấm trên. Nếu không tuân thủ, mức phạt là 200.000 Won (khoảng 180 USD).

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang lên kế hoạch thực hiện chương trình khuyến khích thay thế xe cũ bằng xe mới, dành cho xe chạy bằng dầu diesel. Theo đó, nhà sản xuất sẽ giảm giá 1,2 triệu Won cho những ai bán xe cũ mua xe mới.

Trước Hàn Quốc, các thành phố lớn ở châu Âu cũng đã từng đề ra các biện pháp mạnh tay để đối phó với ô nhiễm không khí. Tháng 7, thủ đô Paris, Pháp đã bắt đầu cấm các xe cũ lưu thông trong thành phố từ 8h - 20h các ngày từ thứ 2 - thứ 6.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước