Hàn Quốc ngừng triển khai THAAD

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/06/2017 09:27 GMT+7

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD của Mỹ. Ảnh: US Missle Defense Agency

VTV.vn - Ngày 7/6, Chính phủ mới của Tổng thống Moon Jae-in đã quyết định ngừng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Mục đích của quyết định này để phía Hàn Quốc hoàn tất đánh giá các tác động của việc triển khai THAAD đối với môi trường. Quá trình đánh giá này dự kiến sẽ kéo dài 1 năm.

Hiện tại, 2 bệ phóng đã được triển khai trong hệ thống THAAD gồm tổng cộng 6 bệ phóng này. 4 bệ phóng bổ sung sẽ phải đợi cho đến khi hoàn tất đánh giá tác động đối với môi trường mới được triển khai.

Nga phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc Nga phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc Mỹ khẳng định minh bạch hoàn toàn về vụ triển khai THAAD tại Hàn Quốc Mỹ khẳng định minh bạch hoàn toàn về vụ triển khai THAAD tại Hàn Quốc Hàn Quốc điều tra việc triển khai thêm bệ phóng THAAD chưa được cấp phép Hàn Quốc điều tra việc triển khai thêm bệ phóng THAAD chưa được cấp phép

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước