Hàn Quốc phát triển da nhân tạo

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/01/2017 12:01 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Reuters

VTV.vn - Các nhà khoa học Hàn Quốc mới đây đã phát triển một loại da nhân tạo gần giống với da người.

Loại da này sẽ giúp phục vụ các hoạt động thử nghiệm các tác dụng phụ của các loại tân dược hay các mỹ phẩm nhằm thay thế việc thử nghiệm trên động vật.

Loại da nhân tạo này gồm lớp biểu bì, lớp bì và các mạch máu. Dưới mỗi lớp này đều có một con chíp mỏng do đó, khi tiêm thuốc vào da nhân tạo, các nhà khoa học có thể quan sát được một cách tổng hợp ảnh hưởng của thuốc tác động tới các tầng của da.

Đây là lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học có thể đưa được mạch máu vào trong da nhân tạo. Với thành quả này, các nhà nghiên cứu có thể kiểm tra được những độc tính thẩm thấu vào da theo mạch máu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước