Hàn Quốc siết chặt quy định hưởng bảo hiểm y tế đối với người nước ngoài

Đàm Linh (Theo KBS World)-Thứ ba, ngày 19/03/2024 11:38 GMT+7

(Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Hàn Quốc sẽ siết chặt hơn nữa điều kiện để công dân nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế, với tư cách là người phụ thuộc.

Đạo luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi của Hàn Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 3/4/2024. Theo đó, những người phụ thuộc của người nước ngoài sống ở Hàn Quốc, cũng như người Hàn Quốc sống ở nước ngoài sẽ phải có thời gian cư trú tại Hàn Quốc hơn 6 tháng mới đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế quốc gia.

Theo Tổng công ty Bảo hiểm Y tế quốc gia Hàn Quốc (NHIS), cho đến nay người nước ngoài, người Hàn Quốc có quốc tịch nước ngoài và người Hàn Quốc đang sinh sống tại quốc gia khác ngoài Hàn Quốc chỉ cần đăng ký bảo hiểm theo nơi làm việc và có tài sản, thu nhập ở một mức tiêu chuẩn nhất định thì người thân (bố mẹ, con cái) sẽ ngay lập tức đủ điều kiện là người được hưởng bảo hiểm phụ thuộc bắt đầu từ thời điểm nhập cảnh Hàn Quốc. Người phụ thuộc được hưởng ưu đãi về bảo hiểm y tế theo tiêu chuẩn bảo hiểm của người đứng tên mua bảo hiểm và không phải đóng thêm tiền mua bảo hiểm y tế.

Quy định mới về hưởng bảo hiểm y tế đối với người nước ngoài được đưa ra trong bối cảnh một số người nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế quốc gia đã đăng ký cho người thân của họ ở nước ngoài làm người phụ thuộc. Khi bị bệnh, họ sử dụng thị thực ngắn hạn để nhập cảnh Hàn Quốc điều trị và xuất cảnh ngay sau khi điều trị xong.

Tuy nhiên, việc triển khai quy định mới vẫn có một số ngoại lệ, đơn cử như cho phép trẻ em dưới 19 tuổi, người đang du học, thường trú nhân và nhập cư kết hôn được hưởng bảo hiểm phụ thuộc ngay sau khi nhập cảnh.

Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi của Hàn Quốc sẽ giúp chính phủ nước này kiểm soát chi tiêu bảo hiểm và ngăn chặn các hành vi lạm dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe nhà nước.

Hàn Quốc sẽ thiếu 900.000 lao động trong 8 năm tới Hàn Quốc sẽ thiếu 900.000 lao động trong 8 năm tới

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc cần tạo thêm việc làm cho 894.000 người trong thập kỷ tới để giải quyết tình trạng suy thoái kinh tế do sự suy giảm dân số của đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước