Hàn Quốc tái khẳng định lập trường không có vũ khí hạt nhân

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 08/03/2017 06:50 GMT+7

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ được chuyển đến căn cứ không quân Osan ở Seoul ngày 6/3. Ảnh:EPA/TTXVN

VTV.vn - Ngày 7/3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố nước này duy trì chính sách Bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh có thông tin Mỹ có thể triển khai nhiều loại vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Hàn Quốc để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định mặc dù có nhiều ý kiến được đưa ra trong bối cảnh các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên đang tăng, song Chính phủ Hàn Quốc vẫn duy trì chính sách phi hạt nhân hóa.

Liên quan đến việc Mỹ bắt đầu tiến trình triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc, các chính đảng của Hàn Quốc đã bày tỏ ý kiến trái chiều về vấn đề này. Các đảng đối lập nhận định động thái của chính phủ là đơn phương, vội vã. Còn đảng Dân chủ khẳng định việc triển khai THAAD cần phải được Quốc hội chấp thuận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước