Hàn Quốc với thách thức việc làm kỷ nguyên 4.0

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/05/2018 18:56 GMT+7

VTV.vn - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho thế hệ trẻ Hàn Quốc. Thách thức lớn nhất là nguy cơ con người mất việc làm vào tay robot.

"Hãy tạo việc làm cho lớp trẻ! Vấn đề thất nghiệp đang sắp trở thành một thảm họa quốc gia!". Đây là phát biểu của đích thân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong một cuộc họp chính phủ gần đây, khi bàn về thực trạng việc làm của thế hệ trẻ Hàn Quốc, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đem lại nhiều cơ hội và thách thức.

Hàn Quốc đang là một trong những quốc gia đi đầu tại châu Á trong việc triển khai cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để thúc đẩy một mô hình tăng trưởng mới dựa trên sự sáng tạo. Nhưng đây cũng là quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp ở lứa tuổi thanh niên lên tới 10%, với con số kỷ lục 1 triệu người trẻ tuổi thất nghiệp trong năm 2017.

Khuôn viên Thực tế ảo thuộc Cơ quan xúc tiến Công nghệ thông tin quốc gia (NIPA) ở Seoul, Hàn Quốc, là nơi các doanh nghiệp khởi nghiệp thực tế ảo và thực tế tăng cường trình làng các sản phẩm công nghệ mới của mình.

Những nhân viên thử nghiệm các sản phẩm này hầu hết đang là các sinh viên, hoặc mới ra trường. Thử trò chơi thực tế ảo đang là một nghề nghiệp mới. Nhưng sự cạnh tranh sẽ ngày càng quyết liệt. Chỉ 3 năm tới, Hàn Quốc sẽ có thêm 400.000 thanh niên bước vào lứa tuổi trên 20 như họ. Trong khi hiện chỉ có 47% người lao động tại nước này có bảo hiểm thất nghiệp.

Để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, Hàn Quốc có kế hoạch xây dựng thêm hàng ngàn nhà máy thông minh, nơi các công nghệ tự động được tối ưu hóa. Đây lại là một mối lo mới - robot sẽ lấy mất việc làm của con người.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự báo, hơn 5 triệu việc làm tại 15 quốc gia phát triển nhất thế giới, trong đó có Hàn Quốc, sẽ bị mất đi trong giai đoạn từ 2015 - 2020 do cách mạng công nghiệp 4.0. Còn Ngân hàng Thế giới cảnh báo, 2/3 số việc làm ở các nước đang phát triển đang bị đe dọa bởi công nghệ robot tự động.

Một cuộc thăm dò cho thấy, 9/10 người dân Hàn Quốc được hỏi tin rằng thị trường việc làm sẽ thu hẹp do cách mạng công nghiệp 4.0; và có tới 76% lo ngại sự thay đổi công nghệ sẽ đe dọa nghề nghiệp của họ.

Cứ mỗi lần thế giới bước sang một cuộc cách mạng công nghiệp mới, người lao động lại gặp thách thức. Với sự phổ biến của công nghệ robot, trí tuệ nhân tạo..., ngày nay, người lao động tại bất cứ đâu cũng sẽ phải trang bị những kỹ năng để làm chủ các công nghệ thông minh này.

Kỹ năng làm việc thời 4.0 thích ứng thay đổi của thị trường Kỹ năng làm việc thời 4.0 thích ứng thay đổi của thị trường

VTV.vn - Với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, có một điều chắc chắn là người lao động cần phải trang bị những kỹ năng mới để tránh tụt hậu và bị đào thải.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước