Hàn Quốc vừa trải qua một số cuộc tấn công mạng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/03/2017 09:53 GMT+7

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trang web của cơ quan này vừa trải qua một số cuộc tấn công mạng có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Cho June-hyuck cho biết : "Một số vụ tấn công từ chối dịch vụ bắt nguồn từ Trung Quốc đã xảy ra trên các trang web, trong đó có cả của Bộ Ngoại giao". Ông Cho cho biết các biện pháp phòng vệ được thực hiện ngay lập tức để chống lại các cuộc tấn công mạng và chưa có thiệt hại nào được ghi nhận.

Hãng thông tấn Yonhap cũng cho biết Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triển khai một nhóm phản ứng đặc biệt và phân phát tài liệu hướng dẫn cho các phái đoàn ngoại giao của nước này tại Trung Quốc. Hiện Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng gì trước cáo buộc này.

* Tờ Ngôi sao của Malaysia cho biết các nghị sĩ nước này đang thảo luận dự luật mới gia tăng hình phạt đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Dự luật mới định nghĩa việc xâm hại tình dục là cả việc xâm hại thể chất và xâm hại phi thể chất. Theo đó, những đối tượng dùng lời lẽ để gạ gẫm trẻ em nhằm mục đích xâm hại tình dục đã bị coi là có tội và chịu mức phạt tù tối đa 5 năm kèm theo hình phạt đánh roi. Những hành vi động chạm vào cơ thể trẻ em hoặc bắt trẻ em động chạm vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thể mình hoặc cơ thể của người khác sẽ chịu án phạt tù tối đa 20 năm và phạt đánh roi.

Theo dự luật, lời khai của trẻ, kể cả chưa được kiểm chứng, cũng được coi là bằng chứng trong một phiên tòa. Dự luật mới cũng xác định hành vi không báo cáo vụ việc xâm hại tình dục là một tội phạm liên đới và sẽ chịu mức phạt tiền hơn 1.000 USD.

* Hãng tin Channelnewsasia cho biết Singapore đã thành lập mới các khu để xe riêng dành cho xe đạp nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện này.

Các khu vực để xe riêng dành cho xe đạp được lắp đặt mới tại 7 địa điểm khác nhau tại Singapore. Chúng được nhận diện bằng các đường kẻ màu vàng, cung cấp khoảng 750 chỗ để xe riêng cho người sử dụng xe đạp và người sử dụng xe đạp cho thuê. Singapore cho biết sẽ tiếp tục tăng khả năng để xe đạp tại các nút giao thông công cộng và phối hợp với các nhà khai thác dịch vụ chia sẻ xe đạp để khuyến khích người dân sử dụng loại phương tiện này. Singapore cũng đặt mục tiêu từ nay tới năm 2018 sẽ sẽ lắp đặt thêm 1.900 chỗ để xe đạp.

* Tỷ phú Elon Musk vừa sáng lập công ty khởi nghiệp Neuralink nhằm nghiên cứu việc kết nối não người với máy tính.

Theo tờ Người bảo vệ, Neuralink đang theo đuổi công nghệ cho phép cấy các điện cực nhỏ xíu vào não. Sau đó, con người có thể kết nối với máy tính và tải lên hoặc tải xuống các ý tưởng, dữ liệu và thông tin. Neuralink hứa hẹn sẽ là bước đột phá, giúp trí não của con người có thể xử lý một lượng thông tin khổng lồ với tốc độ cực nhanh. 

Với công nghệ của Neuralink, Elon Musk đang có tham vọng giúp nhân loại đuổi kịp được sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Vị tỷ phú này cho biết: "Việc kết hợp giữa trí thông minh sinh học và trí thông minh của máy móc là cần thiết để con người duy trì được giá trị trong thế giới của trí tuệ nhân tạo".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước