Hãng Airbus bị kiện vì hành vi tham nhũng và hối lộ

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 12:08 GMT+7

Một máy bay Airbus A380 đang cất cánh. (Ảnh: Airbus)

VTV.vn - Hãng sản xuất máy bay Airbus của Pháp sẽ bị kiện về hành vi tham nhũng và nhận hối lộ.

Ngày 17/2, Bộ Quốc phòng Áo thông báo sẽ kiện hãng sản xuất máy bay Airbus của Pháp về hành vi tham nhũng và nhận hối lộ liên quan đến hợp đồng mua máy bay chiến đấu Eurofighter trị giá 2 tỷ USD.

Bộ Quốc phòng Áo cho biết sẽ đâm đơn kiện Airbus sau khi công bố chi tiết kết quả điều tra thỏa thuận mua bán máy bay chiến đấu Eurofighter ký giữa Bộ Quốc phòng nước này và hãng Airbus.

Vào năm 2000, Áo đặt mua 24 máy bay tiêm kích Eurofighter do Airbus sản xuất nhưng sau đó hợp đồng đã giảm xuống 18 và cuối cùng là 15 chiếc. Nguyên nhân là do Áo phát hiện Airbus có hành vi gian dối và nâng giá. Không lâu sau khi hợp đồng được ký kết, cũng có thông tin cho rằng nhiều nhân vật và chính trị gia liên quan đến hợp đồng mua bán này đã nhận được hàng triệu Euro tiền lót tay từ các công ty tư vấn để đảm bảo hợp đồng nói trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước