Hàng chục nghìn bệnh nhân ở Algeria thoi thóp chờ ghép tạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/02/2019 16:16 GMT+7

VTV.vn - Các quy định của đạo Hồi ở Algeria không cho phép người dân hiến tạng cũng như luật pháp cấm hiến tạng khiến hàng chục nghìn bệnh nhân ở Algeria thoi thóp chờ ghép tạng.

22.000 bệnh nhân khác ở quốc gia này cũng bị căn bệnh suy thận hành hạ, 1/3 trong số đó nếu không được ghép thận sớm, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, không phải cứ muốn ghép là được bởi tại những quốc gia theo đạo Hồi như Algeria, hay Maroc và Tunisia, phong tục người chết phải đủ nội tạng khiến cho nguồn tạng hiến ở các nước này khan hiếm.

Ông Ahmed Bougroura, bác sĩ chuyên khoa thận, Bệnh viện thành phố Batna, Algeria, cho biết: "Không chỉ bị ràng buộc bởi tôn giáo mà hiện chúng tôi cũng chưa có quy định pháp luật nào cho phép người đã khuất hiến tạng trong trường hợp gia đình không đồng ý".

Hiện tại, giới chức Algeria chỉ cho phép nhận tạng của người còn sống và chỉ được phép nhận giữa cha mẹ, con cái và anh chị em ruột với nhau, để tránh trường nạn buôn bán thận trái phép. Chính vì thế, những bệnh nhân chờ ghép tạng cứ thoi thóp, chờ tìm được tạng phù hợp và đúng quy định để hy vọng kéo dài sự sống.

Nối dài sự sống từ những hành trình ghép tạng Nối dài sự sống từ những hành trình ghép tạng

VTV.vn - Ranh giới giữa sự sống và cái chết vốn dĩ mong manh nhưng nhờ những con người dũng cảm, hiến tạng mà sự sống đã chiến thắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước