Hàng nghìn người dân Colombia sơ tán do nguy cơ sập nhà máy thủy điện

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 19/05/2018 19:41 GMT+7

Nhà máy thủy điện Ituango đang trong quá trình xây dựng. Ảnh: EPM

VTV.vn - Hơn 5.000 người dân sinh sống tại vùng Tây Bắc Colombia đã phải sơ tán trước nguy cơ Nhà máy thủy điện Ituango đang được xây trên sông Cauca có nguy cơ bị sập.

Nhà máy thủy điện khởi công vào năm 2010 dự kiến sẽ đưa vào hoạt động cuối năm nay được xem là dự án thủy điện lớn nhất trong lịch sử Colombia với chi phí gần 4 tỷ USD và mục tiêu tạo ra 2.400 MW, tương đương 17% nhu cầu điện năng của cả nước.

Nếu đập thủy điện ngăn nước trên sông Cauca bị vỡ sau nhiều ngày mưa lớn có thể sẽ gây ngập lụt tại khu vực hạ nguồn nơi có gần 200.000 người sinh sống.

Tình trạng khẩn cấp tại khu vực nhà máy thủy điện Ituango đã được ban bố trong bối cảnh lũ lụt đã phá hủy 63 ngôi nhà, 1 bệnh viện, 1 trường học và 1 cây cầu cho người đi bộ.

Điều tra vụ vỡ đập gây thương vong lớn ở Kenya Điều tra vụ vỡ đập gây thương vong lớn ở Kenya Puerto Rico yêu cầu hàng nghìn người dân sơ tán trước nguy cơ vỡ đập Puerto Rico yêu cầu hàng nghìn người dân sơ tán trước nguy cơ vỡ đập Vỡ đập nước đang xây dựng tại Lào Vỡ đập nước đang xây dựng tại Lào

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước