Hội nghị thượng đỉnh bất thường của EU

Lê Thành (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 24/02/2018 10:05 GMT+7

VTV.vn - Hai chủ đề chính được tập trung thảo luận tại cuộc họp là vấn đề ngân sách chung của EU cho giai đoạn 2021-2027 và thành phần Nghị viện châu Âu sau cuộc bầu cử năm 2019.

Tại Brussels, Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vừa họp Hội nghị thượng đỉnh bất thường nhằm bàn các vấn đề liên quan đến tương lai của khối sau sự ra đi của nước Anh.

Theo ước tính, việc nước Anh ra khỏi EU sẽ khiến ngân sách chung của EU giảm khoảng hơn 10 tỷ EUR mỗi năm. Chính vì thế, các nhà lãnh đạo EU nhất trí tăng ngân sách để bù đắp cho phần thiếu hụt này, trong đó nhiều nước thành viên sẵn sàng đóng góp nhiều hơn cho ngân sách chung sau năm 2020.

Cũng tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo EU cũng nhất trí giảm bớt số ghế Nghị viện châu Âu từ 751 hiện nay xuống còn 705 sau cuộc bầu cử năm 2019 khi nước Anh không còn trong EU. Hội nghị cũng ủng hộ duy trì vai trò của Hội đồng châu Âu trong việc lựa chọn người đứng đầu Ủy ban châu Âu trong tương lai.

Ngoài ra, Hội nghị còn thảo luận một số vấn đề quốc tế như quan hệ EU-Thổ Nhĩ Kỳ, tình hình Syria...

Kết quả Hội nghị cho thấy các nhà lãnh đạo EU quyết tâm tạo động lực mới nhằm giúp khối này phát triển năng động hơn trong tương lai.

EU dự thảo về ngân sách thời hậu Brexit EU dự thảo về ngân sách thời hậu Brexit Kinh tế Anh bộc lộ những dấu hiệu tăng trưởng yếu sau quyết định Brexit Kinh tế Anh bộc lộ những dấu hiệu tăng trưởng yếu sau quyết định Brexit EU hối thúc Anh đẩy nhanh đàm phán Brexit EU hối thúc Anh đẩy nhanh đàm phán Brexit

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước