Hội nghị Thượng đỉnh G7 ra tuyên bố chung

Đức Cường, Trung Quyết, Hồng Khang (Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 27/05/2016 18:07 GMT+7

VTV.vn - Trước khi bế mạc, Hội nghị Thượng đỉnh của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tại Ise Shima (Nhật Bản) đã ra tuyên bố chung về nhiều vấn đề quan trọng trên thế giới.

Hội nghị Thượng đỉnh G7 đã kết thúc vào trưa 27/5 (giờ địa phương). Ngay sau đó, Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe đã tổ chức cuộc họp báo về kết quả hội nghị. Trong tuyên bố chung, G7 thừa nhận những thách thức của kinh tế thế giới hiện nay nghiêm trọng nhất là sự suy giảm tăng trưởng của các nền kinh tế đang nổi và khuyến cáo những nước thành viên đưa ra các gói kích cầu tùy tình hình thực tế của mỗi nước.

Về vấn đề biển Đông, các nước G7 tán thành các tuyên bố đưa ra tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hồi tháng 4/2016, kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tránh sử dụng vũ lực. Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản cho biết, các nước thành viên G7 đều bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông và biển Hoa Đông.

Cũng trong tuyên bố chung, G7 cam kết nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố, phản đối chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Hội nghị thượng đỉnh G7: Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông Hội nghị thượng đỉnh G7: Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

VTV.vn - Vào thời điểm này, Hội nghị thượng đỉnh G7 đã kết thúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang chuẩn bị tiến hành cuộc họp báo về kết quả hội nghị.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước