Hơn 180 người thiệt mạng trong đợt mưa lũ tại Đức

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/07/2021 06:00 GMT+7

Một đoàn tàu nằm trong vùng mưa lũ tại nhà ga địa phương ở Kordel, Đức, ngày 15/7. Nguồn: AP

VTV.vn - Số người thiệt mạng vì lũ lụt tại Đức đã lên 180, hiện vẫn còn khoảng 150 người mất tích. Quốc gia láng giềng Bỉ cũng đã có 36 người thiệt mạng.

Hiện lực lượng cảnh sát vẫn đang tìm kiếm những người mất tích, huy động trực thăng và chó nghiệp vụ.

Lũ lụt cũng phá hủy nhiều đoạn trên tuyến đường sắt lịch sử của Đức. Ước tính tổng thiệt hại về cơ sở hạ tầng đường sắt tại Đức là gần 1,3 tỷ euro.

Cơ quan khí tượng thủy văn Đức cảnh báo người dân cần duy trì cảnh giác khi dự báo cuối tuần này sẽ có mưa nhiều hơn.

Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc khôi phục sau lũ

Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang bắt đầu dọn dẹp sau trận lũ lịch sử, gây thiệt hại diện rộng tại thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh này. Giao thông bắt đầu được nối lại sau khi các phương tiện bị ngập lụt được di dời.

Hơn 180 người thiệt mạng trong đợt mưa lũ tại Đức - Ảnh 1.

Trẻ em được đưa ra khỏi một con đường bị ngập nước sau mưa lớn ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc ngày 22/7 - Ảnh: Reuters

Bộ Thương mại Trung Quốc đã nhanh chóng chỉ đạo các doanh nghiệp hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng thiên tai.

Hơn 1.200 nhân viên cứu hỏa đã được điều động tới hỗ trợ Hà Nam với các thiết bị chuyên nghiệp, giúp khu vực này thoát nước, nạo vét và dọn dẹp sau lũ. Cơ quan chức năng cũng đang nỗ lực khôi phục hoàn toàn nguồn điện và nước cho người dân.

Philippines sơ tán 14 nghìn dân tránh lũ

14 nghìn người dân sống tại các vùng trũng thấp ở thủ đô Manila, Philippines đã được sơ tán vì lũ.

Mưa lớn những ngày qua đã làm thành phố và các vùng lân cận ngập nghiêm trọng. Ở một số địa điểm tại vùng thủ đô Manila, đô thị có hơn 13 triệu dân, nước ngập sâu hơn 1 mét, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động giao thông vận tải.

Bão In-Fa trên đường lao thẳng vào kho dầu chiến lược của Trung Quốc Bão In-Fa trên đường lao thẳng vào kho dầu chiến lược của Trung Quốc

VTV.vn - Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp bão lũ từ mức 4 lên mức 3 tại nước này khi bão In-Fa đang tiến gần tới các vùng duyên hải phía Đông, kèm nguy cơ gây sạt lở đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

mưa lũ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước