Hơn 200 triệu phụ nữ không được bảo vệ chống quấy rối tình dục

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ hai, ngày 04/12/2017 16:10 GMT+7

VTV.vn - 1/3 các nước trên thế giới không có luật chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc khiến hơn 200 triệu phụ nữ đi làm không được bảo vệ về mặt luật pháp.

Đó là kết quả một nghiên cứu mới của Đại học California, Mỹ. Nghiên cứu cho biết, trên toàn thế giới có 68 nước không có luật cấm quấy rối tình dục tại nơi làm việc, có gần 235 triệu phụ nữ làm việc tại những nước này. 

Nghiên cứu cũng cho biết, gần 82 triệu phụ nữ làm việc ở những nước không có các luật chống phân biệt về giới trong trả lương và thăng chức. 

50 phụ nữ từng bị quấy rối tình dục tại công sở Đức 50 phụ nữ từng bị quấy rối tình dục tại công sở Đức

VTV.vn - Tình trạng phân biệt đối xử và quấy rối tình dục tại công sở đã và đang là câu chuyện xảy ra hàng ngày tại các công sở những ít người dám lên tiếng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước