Hơn 2.000 người di cư được giải cứu trên Địa Trung Hải

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 15/04/2017 15:32 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: RT)

VTV.vn - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết tổng cộng 2.074 người đã được giải cứu an toàn từ 16 chiếc thuyền cao su và 3 tàu gỗ.

Ngày 14/4, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy và 5 tàu tư nhân đã giải cứu hơn 2.000 người di cư. Đây là những người ở trên các thuyền cao su và tàu gỗ không đảm bảo an toàn, khi họ đang lênh đênh trên Địa Trung Hải để tới châu Âu.

Trong số 2.074 người đã được giải cứu an toàn từ 16 chiếc thuyền cao su và 3 tàu gỗ, có 1 trẻ em được phát hiện đã tử vong trên một chiếc thuyền cao su, trước khi công tác cứu hộ được tiến hành.

Cuộc giải cứu người di cư trên Địa Trung Hải diễn ra một ngày sau khi xảy ra vụ đắm tàu, khiến ít nhất 97 người di cư mất tích ở ngoài khơi bờ biển Libya hôm 13/4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước