Hơn 25 triệu trẻ em EU có nguy cơ đói nghèo

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/11/2016 07:16 GMT+7

VTV.vn - Khoảng 25 triệu trẻ em tại Liên minh châu Âu thuộc diện có nguy cơ nghèo đói hoặc không được hưởng phúc lợi xã hội.

Con số đáng báo động này được Cơ quan Thống kê châu Âu công bố ngày 17/11. Phần lớn các em nhỏ này thường sống trong các gia đình mà trợ cấp xã hội không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu. Bố mẹ các em hoặc không có việc làm hoặc việc làm không đủ sống.

Rumania và Bulgari là hai nước đứng đầu về tỷ lệ trẻ em có nguy cơ nghèo đói trong khối. Trong khi đó, các nước Bắc Âu có tỷ lệ thấp hơn như Thụy Điển, Phần Lan và Đan Mạch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước