Hơn 80% dân số Syria sống nghèo khổ

Viết Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 01/05/2016 15:33 GMT+7

Syria hoang tàn, đổ nát vì các cuộc giao tranh (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo kết quả một nghiên cứu chung của LHQ và Đại học Saint Andrews (Anh), hơn 80% dân số sống dưới ngưỡng nghèo khổ tại Syria, đất nước đã bị tàn phá bởi nội chiến.

Theo kết quả trên, tình trạng đói nghèo đã bùng nổ bởi cuộc chiến đẫm máu làm hơn 270.000 người thiệt mạng. Đến cuối năm ngoái, 13,5 triệu người trong đó có 6 triệu trẻ em cần viện trợ lương thực. Trong số đó, có hơn 4 triệu người sống tại thủ đô Damascus và tại Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy nền kinh tế Syria đã suy giảm 55% trong giai đoạn 2010-2015. Nhà ở và hạ tầng cơ sở bị phá hủy nặng nề, ước tính thiệt hại lên tới con số 90 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước