Hỗn loạn ở sân bay vì sắc lệnh cấm nhập cảnh mới của ông Trump

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 29/01/2017 15:16 GMT+7

VTV.vn - Sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến nhiều sân bay rơi vào tình trạng hỗn loạn vì lực lượng hải quan phải giải quyết các vấn đề liên quan đến quy định mới.

Ngày 27/1, Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh mới, yêu cầu tạm thời không nhận người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới đồng thời cấm người nhập cư từ 7 quốc gia Hồi giáo.

Reuters dẫn thông cáo của Nhà Trắng hôm 27/1 cho hay 7 nước trên bao gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Yemen và Syria. Theo đó, Mỹ sẽ dừng chương trình về người tị nạn trong 120 ngày, đồng thời sẽ cấm nhập cảnh đối với công dân từ 7 nước này trong 90 ngày.

Hỗn loạn ở sân bay vì sắc lệnh cấm nhập cảnh mới của ông Trump - Ảnh 1.

Ông Trump ký sắc lệnh yêu cầu tạm thời cấm công dân từ 7 nước Hồi giáo nhập cư Mỹ hôm 27/1 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ, ngay cả những người có "thẻ xanh", tức là những cư dân hợp pháp thường trú lâu dài ở Mỹ, cũng thuộc diện bị cấm nhập cảnh tạm thời theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sắc lệnh trên khiến rất nhiều cư dân hợp pháp của Mỹ và du khách có thị thực bị mắc kẹt tại các sân bay do không thể nhập cảnh vào Mỹ. Nhiều sân bay rơi vào tình trạng hỗn loạn, khi các quan chức hải quan và nhập cư phải giải thích và xử lý các tình huống liên quan đến quy định mới.

Tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, hàng trăm người biểu tình cũng đang tập trung để phản đối lệnh cấm trên. Trong lúc đó, một đạo diễn người Iran từng được đề cử nhận giải Oscar bị cấm không được tham gia vào lễ trao giải vào tháng tới. 12 người tị nạn cũng bị giữ tại sân bay quốc tế John F. Kennedy vào ngày 28/1.

Hỗn loạn ở sân bay vì sắc lệnh cấm nhập cảnh mới của ông Trump - Ảnh 2.

Nhiều người Hồi giáo lo sợ tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York trước lệnh cấm nhập cư vào Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Phản ứng trước lệnh cấm này, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này cũng sẽ bắt đầu cấm người Mỹ nhập cảnh như một động động thái đáp trả lệnh cấm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cách đây hơn 1 giờ, ngày 29/1, một tòa án liên bang tại Brooklyn, New York, đã ra phán quyết khẩn cấp chặn một phần sắc lệnh cấm người nhập cư nhập cảnh tạm thời của ông Trump. Theo đó phán quyết này sẽ cho phép những du khách bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm trên, đã đặt chân đến Mỹ trong ngày thứ 6 và thứ 7 sẽ không bị trục xuất. 

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước