Hợp tác quốc tế giải quyết tình hình bang Rakhine, Myanmar

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/09/2017 22:25 GMT+7

VTV.vn - Myanmar sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để giải quyết tình hình xung đột hiện nay tại bang Rakhine của nước này.

Đây là khẳng định của Cố vấn An ninh Quốc gia Myanmar Thaung Tun tại phiên họp hôm 28/9 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Myanmar.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Thaung Tun đã chuyển lời mời của chính phủ Myanmar tới Tổng Thư ký Guterres và Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tới thăm nước này. Ông Thaung Tun cũng khẳng định: Đại diện các phái đoàn ngoại giao ở Yangon cùng báo chí đã được mời tới bang Rakhine vào ngày 2/10 tới để chứng kiến tận mắt tình hình tại thực địa.

Trước đó, cũng trong phiên họp, Tổng Thư ký Guterres đã kêu gọi Myanmar thực hiện mọi biện pháp cần thiết để xoa dịu căng thẳng giữa các nhóm cộng đồng tại bang này.

Xung đột đã bùng phát tại bang Rakhine được hơn 1 tháng khiến khoảng 480.000 người phải đi sơ tán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước