Hy Lạp bắt hàng chục nghi can buôn người

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/03/2017 19:14 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát Hy Lạp vừa thông báo đã bắt hàng chục nghi can liên quan tới hoạt động buôn người tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Theo thông báo, trong chiến dịch phối hợp giữa lực lượng cảnh sát và bảo vệ bờ biển Hy Lạp với Cơ quan Phòng chống Tội phạm của Anh, ít nhất 13 nghi phạm và 131 người nhập cư đã bị tạm giữ trên đảo Crete. Nhà chức trách cũng khẳng định, con số nghi can bị bắt có thể sẽ tăng vọt.

Thời gian qua, hơn 60.000 người nhập cư và tị nạn đã mắc kẹt trong các khu lán trại ở Hy Lạp sau khi các quốc gia ở vùng Balkan đóng cửa biên giới. Với những người tị nạn, cách hợp pháp duy nhất để rời Hy Lạp là qua chương trình tái định cư của EU tới các quốc gia thành viên khác trong khối.

Tuy nhiên, quá trình này đang gặp nhiều trở ngại. Trong khi đó, những người nhập cư không đủ điều kiện xin tị nạn tại châu Âu đang mắc kẹt ở Hy Lạp hiện đang đối diện với nguy cơ bị trục xuất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước