Indonesia lên kế hoạch chuyển thủ đô khỏi Jakarta

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/07/2017 09:23 GMT+7

Thủ đô Jakarta, Indonesia. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các hoạt động liên quan đến việc di dời chính quyền trung ương tới thủ đô mới sẽ bắt đầu trong năm 2018 hoặc 2019.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia Bambang Brodjonegoro đã thảo luận với Tổng thống nước này về kế hoạch chi tiết cho việc chuyển thủ đô khỏi Jakarta.

Theo đó, các hoạt động liên quan đến việc di dời chính quyền trung ương tới thủ đô mới sẽ bắt đầu trong năm 2018 hoặc 2019.

Theo kế hoạch dự kiến, Văn phòng Tổng thống và trụ sở của các Bộ, ngành sẽ được chuyển tới Thủ đô mới, trong khi đó, Jakarta vẫn là trung tâm kinh tế và tài chính. Tiến trình đưa một thành phố trở thành Thủ đô mới của Indonesia, bao gồm việc hoàn thành các cơ sở hạ tầng cơ bản và các tòa nhà Chính phủ, sẽ kéo dài từ 3 đến 4 năm.

Rơi máy bay cứu hộ tại Indonesia, 8 người thiệt mạng Rơi máy bay cứu hộ tại Indonesia, 8 người thiệt mạng Indonesia và Philippines phối hợp tuần tra trên biển Indonesia và Philippines phối hợp tuần tra trên biển Indonesia tăng cường an ninh sau khi cảnh sát bị tấn công Indonesia tăng cường an ninh sau khi cảnh sát bị tấn công

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước