Iran bác bỏ khả năng thay đổi thỏa thuận hạt nhân

Bích Thảo (VTV8)-Chủ nhật, ngày 14/01/2018 08:49 GMT+7

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố bác bỏ mọi khả năng thay đổi thỏa thuận hạt nhân mà Tehran và nhóm P5 +1 gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức đã ký năm 2015.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chấp nhận gia hạn thỏa thuận hạt nhân với Iran lần cuối cùng, nhưng yêu cầu trong vòng 120 ngày phải sửa đổi các điều khoản trong thỏa thuận theo cách phía Mỹ cho là hợp lý hơn.

Tổng thống Donald Trump cho hay, ông muốn Quốc hội Mỹ và các đồng minh châu Âu soạn thảo thỏa thuận mới cứng rắn hơn mà không cần thương lượng với Tehran.

Anh, Pháp, Đức kêu gọi Mỹ duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran Anh, Pháp, Đức kêu gọi Mỹ duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran

VTV.vn - Ngày 11/1, Anh, Pháp, Đức và Liên minh châu Âu (EU) đã cùng lên tiếng kêu gọi Mỹ duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước