Anh, Pháp, Đức kêu gọi Mỹ duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/01/2018 14:59 GMT+7

Toàn cảnh lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak tại thành phố Arak, miền Trung Iran. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 11/1, Anh, Pháp, Đức và Liên minh châu Âu (EU) đã cùng lên tiếng kêu gọi Mỹ duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Lời kêu gọi trên được Ngoại trưởng 3 cường quốc châu Âu cùng đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU bà Mogherini đưa ra chỉ một ngày trước thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ra quyết định về việc siết chặt trừng phạt với Tehran.

Theo bà Mogherini, thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn đang được thực thi đúng hướng và đó là cách tốt nhất để duy trì việc giám sát chặt chẽ chương trình hạt nhân của Iran.

Trước đó, Iran từng cảnh báo sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân trên nếu Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Nga ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran Nga ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran

VTV.vn - Ngày 10/1, Nga khẳng định ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran đã ký với các cường quốc hồi năm 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước