Iran cảnh báo Mỹ nếu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/05/2018 08:08 GMT+7

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 6/5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo, Mỹ sẽ phải hối tiếc nếu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký giữa Iran với nhóm P5+1 hồi năm 2015.

Tổng thống Iran Rouhani cho biết, các chỉ thị đã được đưa ra đối với Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran cũng như các ngành kinh tế nước này nhằm đối phó với kế hoạch chống Iran của Mỹ. Đồng thời, ông Rouhani nhấn mạnh, nếu Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Washington sẽ sớm nhận ra đó là một sự "hối tiếc lịch sử".

Tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn về chương trình tên lửa, nhà lãnh đạo Iran cũng nhấn mạnh, Tehran sẽ không đàm phán với bất kỳ bên nào về vấn đề vũ khí và quốc phòng. Đồng thời, Iran sẽ chế tạo, tích trữ đủ số lượng vũ khí, phương tiện và tên lửa cần thiết.

Mỹ và Iran quyết không nhượng bộ về thỏa thuận hạt nhân Mỹ và Iran quyết không nhượng bộ về thỏa thuận hạt nhân

VTV.vn - Ngày 3/5, Iran cảnh báo sẽ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân 2015 nếu Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận, chỉ trích các quốc gia châu Âu vì đã nhượng bộ Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước