Iran cảnh báo trừng phạt các đối tượng quá khích

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 02/01/2018 06:03 GMT+7

Một sinh viên quá khích đã có hành vi ném đá cảnh sát chống bạo động tại một trường đại học ở Tehran. Ảnh: AP

VTV.vn - Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định người dân nước này sẽ đáp trả những kẻ gây rối trật tự công cộng và phạm pháp.

Tuyên bố đưa ra khi những cuộc biểu tình đang lan ra trên khắp đất nước trong những ngày gần đây.

Trong tuyên bố phát trên truyền hình, Tổng thống Rouhani khẳng định người dân có quyền thể hiện quan điểm nhưng mọi hành động không được dẫn tới bạo lực và không được làm tổn hại tới tài sản công cộng. Ông cũng cho biết đất nước Iran sẽ đáp trả lại những kẻ gây rối trật tự công cộng và phạm pháp.

Những tuyên bố của Tổng thống Rouhani được đưa ra giữa lúc làn sóng biểu tình tại nước này đã kéo dài 4 ngày. Nhiều đối tượng quá khích đã tấn công các ngân hàng và nhiều tòa nhà chính phủ cũng như đốt xe của cảnh sát.

Kênh truyền hình nhà nước Iran đưa tin: Trong ngày 31/12/2017 đã có 10 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đường phố.

Tổng thống Iran kêu gọi người biểu tình tránh bạo lực Tổng thống Iran kêu gọi người biểu tình tránh bạo lực

VTV.vn - Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng, người dân có quyền thể hiện quan điểm song mọi hành động không được dẫn tới bạo lực, không được làm tổn hại tới tài sản công cộng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước