Iran hối thúc phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 16/12/2014 16:34 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (trái) trong cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) trong khuôn khổ đàm phán giữa Iran và P5+1 ở Vienna, Áo, ngày 14/7. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Iran Rouhani ngày 15/12 tuyên bố, phương Tây không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt “khắc nghiệt” chống nước cộng hòa Hồi giáo này.

Phát biểu trên kênh truyền hình Press TV, Tổng thống Rouhani nêu rõ: “Họ không có cách nào khác bởi tất cả những cách khác đều sai. Họ đã thử những cách này trước đây, và nếu họ muốn thử lại, họ sẽ tiếp tục thất bại”. Ông Rouhani cũng nhấn mạnh Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) cần cân nhắc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran thông qua sự tương tác với Tehran.

Tổng thống Iran tái khẳng định bản chất "hòa bình" của các hoạt động hạt nhân của Tehran, đồng thời cho rằng nước cộng hòa Hồi giáo này đang tiến hành các cuộc đàm phán “hợp lý và thận trọng” với phương Tây.

Tuyên bố trên của Tổng thống Iran được đưa ra trong bối cảnh Iran và Nhóm P5+1 dự kiến nối lại đàm phán vào ngày 17/12 tới tại Geneva (Thụy Sĩ), sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận toàn diện cuối cùng vào đúng thời hạn chót ngày 24/11 vừa qua để chấm dứt tranh cãi kéo dài 12 năm xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran.

Hai bên đã nhất trí kéo dài thời gian đàm phán thêm 7 tháng, đến đầu tháng 7/2015 đạt thỏa thuận toàn diện. Theo kế hoạch, Iran và P5+1 sẽ nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận khung trước tháng 3/2015, sau đó tiến hành thương thảo các điều khoản chi tiết của thỏa thuận trong ba tháng còn lại trước hạn chót ngày 1/7.

Trước thềm vòng đàm phán mới giữa Iran và P5+1, quan chức Iran và Mỹ đã tiến hành đàm phán song phương cũng tại Geneva.

Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA cho biết, hai Thứ trưởng Ngoại giao Iran là ông Abbas Araqchi và ông Majid Takht-e Ravanchi đàm phán với quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cùng nhóm đàm phán Mỹ. Cuộc đàm phán diễn ra trong hai ngày 15-16/12, với sự tham dự của nhà đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) Helga Schmid.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước