Iran kêu gọi giải quyết khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/06/2017 11:20 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Iran ngày 12/6 đã kêu gọi những nước cắt quan hệ ngoại giao với Qatar cùng ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt cuộc khủng hoảng vùng Vịnh.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các quốc gia vùng Vịnh nên thử nỗ lực giải quyết các khác biệt, cũng như bất đồng với Qatar trên bàn đàm phán "theo một tiến trình tích cực và toàn diện". Quan chức này cũng cho rằng, các bên liên quan nên thúc đẩy việc hướng đến hòa bình và sự ổn định trong khu vực.

Hiện có 9 quốc gia ở vùng Vịnh và châu Phi đã cắt quan hệ ngoại giao với Qatar vì lý do nước này tài trợ khủng bố.

Anh kêu gọi đối thoại giải quyết căng thẳng vùng Vịnh Anh kêu gọi đối thoại giải quyết căng thẳng vùng Vịnh Đức kêu gọi đối thoại giải quyết căng thẳng vùng Vịnh Đức kêu gọi đối thoại giải quyết căng thẳng vùng Vịnh Nga kêu gọi giải quyết khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh Nga kêu gọi giải quyết khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước