Iran và Nga đề cao ý nghĩa của thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 02/11/2017 12:09 GMT+7

VTV.vn - Nga tin rằng thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới năm 2015 là một 'hiệp định tốt, giúp tăng cường hòa bình và ổn định tại khu vực".

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Rouhani khi đang ở thăm nước này, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, việc duy trì thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới là cần thiết nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định trên thế giới.

Lãnh đạo 2 nước ca ngợi mối quan hệ đối tác chiến lược song phương, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran với nhóm P5+1 hồi tháng 7/2015. Tổng thống Iran Rouhani đề cao vai trò của Nga trong việc thúc đẩy thực thi thỏa thuận quốc tế đa phương này đồng thời đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Iran và Nga trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở khu vực Trung Đông, nhất là tại Syria. 

Về phần mình, Tổng thống Nga Putin khẳng định thỏa thuận hạt nhân Iran không liên quan đến chương trình tên lửa và quốc phòng của Iran. 

Tổng thống Nga thăm chính thức Iran Tổng thống Nga thăm chính thức Iran

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Tehran ngày 1/11, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước