Iraq giành lại thành phố Fallujah từ tay IS

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/06/2016 10:26 GMT+7

Lực lượng Chính phủ Iraq làm nhiệm vụ tại khu vực Shuhada, Fallujah ngày 15/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Các lực lượng của chính phủ Iraq đã chiếm lại thành phố Fallujah từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tuyên bố này được Thủ tướng al-Abadi đưa ra ngày 17/6 trong bài phát biểu trên truyền hình.

Theo ông Al-Abadi, lực lượng chính phủ đã giành được quyền kiểm soát hầu hết thành phố Fallujah nhưng vẫn còn một số khu vực sẽ giành được trong vài giờ tới. Đây được xem là thắng lợi lớn trong cuộc chiến chống lại IS.

Thành phố Fallujah được xem là thành trì quan trọng của IS, nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía Tây. Đây là thành phố bị IS chiếm đóng lâu nhất, kể từ tháng 1/2014.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước