IS phạm tội diệt chủng ở Syria và Iraq

Vĩnh Phúc (VTV9)-Thứ sáu, ngày 17/06/2016 07:44 GMT+7

IS phạm tội diệt chủng ở Syria và Iraq. (Ảnh: timesofindia.indiatimes.com)

VTV.vn - Theo các điều tra viên của LHQ, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phạm tội ác diệt chủng đối với tộc người Yazidis ở Syria và Iraq.

Theo báo cáo của LHQ, IS đang tìm cách hủy diệt tộc người Yazidis - một nhóm cộng đồng thiểu số người Kurd không theo đạo Hồi với dân số khoảng 400.000 người - bằng những tội ác như giết chóc, bắt làm nô lệ, tra tấn...

Dựa vào thông tin phỏng vấn những người sống sót, LHQ cho biết, IS đã bắt giữ một cách có hệ thống những người Yazidis từ tháng 8/2014 và tìm cách “xóa sổ” nhận dạng của họ. Điều này phù hợp với những mô tả về tội ác trong Công ước diệt chủng năm 1948. Bốn ủy viên độc lập đã kêu gọi các cường quốc giải cứu ít nhất 3.200 phụ nữ và trẻ em đang nằm trong tay IS và đưa vụ việc này ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Mỹ tuyên bố IS phạm tội diệt chủng Mỹ tuyên bố IS phạm tội diệt chủng

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 17/3 tuyên bố IS đã phạm tội diệt chủng khi thực hiện những vụ tấn công nhằm vào các nhóm sắc tộc và cộng đồng thiểu số.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước